Môi trường

Hải Dương: Làm rõ nguyên nhân cá chết "bất thường" trên sông Thái Bình

Đà Giang - Hải Ninh 02/04/2024 - 17:34

(TN&MT) - Mấy ngày qua, ước tính khoảng gần 200 tấn cá chuẩn bị vào vụ thu hoạch chết "bất thường" tại một góc sông Thái Bình (đoạn qua địa bàn xã Tiền Tiến, TP Hải Dương). Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương đang vào cuộc làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Tiến, TP Hải Dương cho biết: Đến nay, theo báo cáo của 24 hộ dân thì thiệt hại lên đến khoảng 197 tấn cá các loại. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là hộ ông Nguyễn Chiến Thắng có số lượng cá chết khoảng 60 tấn.

z5308841462182_1a4fc44b14b0eaa8b352f8474d0f578a.jpg
z5308841471624_5737cfddbeedcb4bbc6f0d406c86be26.jpg

Cũng theo ông Bùi Văn Nhã, trên địa bàn xã Tiền Tiền, hiện có 54 hộ làm nghề nuôi cá lồng trên sông Thái Bình với tổng số là 912 lồng. Các loài cá được nuôi chủ yếu là cá diêu hồng, trắm, chép dòn…

Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết "bất thường", cán bộ Sở TN&MT và Sở NN&PTNT Hải Dương vào cuộc lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm đem xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

nghe-nuoi-ca-long_optimized-e1693450484667.jpg
long-ca-hai-duong_optimized-e1693449420974.jpg
thuca.jpg
Nghề nuôi cá lồng trên sông đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Trần Văn Đương, một hộ dân hiện có 40 lồng nuôi cá trên sông cho biết: Từ trước đến nay, bà con đều có quan niệm nuôi cá lồng trên sông có thể thuận lợi hơn ở ao. Lý do là, nước sông luôn sạch, cá sống khỏe hơn nuôi trong ao. Trung bình mỗi lồng có diện tích 36 – 54 m2 có thể cho thu hoạch tới 5 tấn cá. Mỗi vụ thường kéo dài từ 1 – 2 năm, tùy vào kích thước lúc cá mới thả lồng và loại cá khác nhau.

Ông Đương cho biết thêm, mỗi lồng nuôi, từ đầu tư xây dựng, tiền giống, tiền thức ăn đến thuê nhân công hết từ 300 – 400 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, trừ chi phí, mỗi lồng lãi khoảng 100 triệu đồng/vụ. Những năm được giá, một lồng cá có thể lãi đến 150 triệu đồng.

Được biết, nghề nuôi cá lồng tại xã Tiền Tiến phát triển hơn 10 năm qua, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Riêng trên địa bàn TP Hải Dương có 99 điểm nuôi cá lồng với 3.195 lồng nuôi trên các tuyến sông Thái Bình, Lai Vu và hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tăng hơn 1.000 lồng so với năm 2021.

Với số lượng này, TP Hải Dương đã vượt huyện Nam Sách trở thành địa phương nuôi cá lồng lớn nhất tỉnh. Cá lồng ở thành phố Hải Dương chiếm hơn 40% số lượng lồng nuôi trong tỉnh và tập trung nhiều ở các phường, xã: Tiền Tiến, Ngọc Châu, Nam Đồng, Tứ Minh…

hai-duong-nghe-nuoi-ca-long-dem-lai-hieu-qua-cao.jpg

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hải Dương, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương đã có trên 7.742 lồng, trong đó số lồng đang nuôi là 7.276 chiếc; tổng thể tích là 900.000 m3, sản lượng cá nuôi lồng đạt khoảng 20.000 tấn, chiếm gần 22% sản lượng thủy sản nuôi trồng trên địa bàn toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Làm rõ nguyên nhân cá chết "bất thường" trên sông Thái Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO