Hải Dương: Khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017

12/02/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 12/2, tại khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh (Hải Dương) Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức khai hội mùa xuân 2017 và cắt...

 

(TN&MT) - Sáng 12/2, tại khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh (Hải Dương) Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức khai hội mùa xuân 2017 và cắt băng khánh thành tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn.

Chương trình văn nghệ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017
Chương trình văn nghệ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017

Chùa Côn Sơn khởi dựng ở thế kỷ X, đến thế kỷ XIII được Phật hoàng Trần Nhân Tông mở rộng. Chùa tiếp tục được Đệ nhị tổ Pháp Loa và Đệ tam tổ Huyền Quang tu bổ hoàn chỉnh các công trình kiến trúc như: tam quan, lầu chuông, gác trống, tiền đường, thiêu hương, thượng điện, tổ đường, hậu đường, hai dãy tiền hành lang, hậu hành lang, các tòa tháp, am Bạch Vân... Trong đó, tòa Cửu phẩm liên hoa là công trình tôn giáo có giá trị đặc sắc.

Từ thế kỷ thứ XIV, Côn Sơn đã trở thành chốn tổ của Thiền phái Trúc Lâm, điểm tựa tinh thần của quân dân Đại Việt. Côn Sơn còn gắn liền với cuộc đời của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Với giá trị đặc biệt, năm 2012, Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt; lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giữa thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm lược nước ta, chùa Côn Sơn cùng tòa Cửu phẩm liên hoa bị tàn phá. Với những giá trị văn hoá của khu di tích, ngày 18/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy khu di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

Cắt băng khánh thành công trình tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn
Cắt băng khánh thành công trình tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn

Công trình tòa Cửu phẩm liên hoa chùa Côn Sơn được xây dựng tháng 2/2015 với các hạng mục tòa cửu phẩm, nhà tổ, hậu đường với kinh phí đầu tư trên 75,8 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và các nguồn công đức. Trong đó, nổi bật là tòa Cửu phẩm liên hoa có kiến trúc 3 tầng 12 mái. Bên trong là tháp cửu phẩm hình bát giác cao 7,9 m với 9 tầng chạm cánh sen, gắn 216 pho tượng Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong Phật giáo, Cửu phẩm liên hoa là một biểu tượng đặc biệt nhằm biểu dương Phật pháp, ca ngợi thế giới Niết Bàn, Cực Lạc. 

Tin & ảnh: Phạm Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO