Hà Trung (Thanh Hóa): Bát nháo tình trạng khai thác đất trái phép

06/03/2017 00:00

(TN&MT) - Lợi dụng việc cải tạo mặt bằng và mỏ đất hết hạn, nhiều đơn vị trên địa bàn huyện Hà Trung đang “âm thầm” vận chuyển đất đi bán. Trong khi đó phía chính quyền địa phường lại tỏ ra thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Theo phản ánh của người dân thôn 8, xã Hà Lâm, huyện Hà Trung cho biết: Gần 1 tuần nay lợi dụng việc cải tạo mặt bằng làm xưởng tăm tre, DNTN Hóa Quỳnh ngang nhiên mang máy xúc, xe tải vào chở đất đi bán. Sự việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, nằm ngay tỉnh lộ 13, luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra liên tục nhưng vẫn không hề bị “nhắc nhở”.

Lợi dụng cải tạo mặt bằng DNTN Hóa Quỳnh ngang nhiên mang máy múc, xe tải vào thôn 8, xã Hà Lâm múc đất đi bán.
Lợi dụng cải tạo mặt bằng DNTN Hóa Quỳnh ngang nhiên mang máy múc, xe tải vào thôn 8, xã Hà Lâm múc đất đi bán.

Theo quan sát của phóng viên Báo TN&MT điện tử:  Tại địa điểm lấy đất có hai chiếc máy xúc công suất lớn đang làm việc, xe tải lớn nhỏ ùn ùn vào chở đất đi bán. Nghịch lý là điểm lấy đất nằm ngay tỉnh lộ 13 nhưng không bị lực lượng chức năng sờ gáy. Xe chở đất ra vào liên tục khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt việc chở đất gây ra bụi, trong khi đó doanh nghiệp lại không cho tưới nước khiến người dân sống gần rất bức xúc.

Không chỉ riêng trên địa bàn xã Hà Lâm, tại đồi Phú Nham, xã Hà Ninh cũng đang xảy ra thực trạng khai thác đất trái phép. Theo thông tin mà PV nắm được, ngày 21/01/2015 UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 31/ GP – UBND về việc: Cho phép DNTN xây dựng Mai Quân được khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung. Thời hạn khai thác là 02 năm kể từ ngày ký giấy phép. Như vậy cho tới thời điểm hiện tại mỏ đất của DNTN Mai Quân đã hết hạn. Theo quy định Doanh nghiệp phải đóng cửa mỏ, dừng mọi hoạt động khai thác và xin gia hạn. Thế nhưng hiện tại thay vì làm đúng quy định DNTN vẫn đang cho máy múc, xe tải vào múc đất tại khu vực đồi Phú Nham, thuộc thôn 5, xã Hà Ninh.

Xe chở đất đang ùn ùn chở đất ra ngoài.
Xe chở đất đang ùn ùn chở đất ra ngoài.

Trao đổi với ông Đỗ Xuân Quý – Chủ tịch UBND xã Hà Ninh được biết: Mỏ đất của DNTN Mai Quân đã hết hạn từ tháng 01 năm 2017, đúng ra phải đóng cửa mỏ. Xã cũng đã thông báo tới doanh nghiệp yêu cầu phải dừng mọi hoạt động khai thác và xin cấp lại giấy phép. Thế nhưng, vì là điểm giáp ranh giữa mỏ đất của công ty Đức Cường và mặt bằng trường Nguyễn Hoàng nên doanh nghiệp đã lợi dụng để múc đất. Xã sẽ cho cán bộ địa chính ra kiểm tra, yêu cầu đình chỉ và dừng ngay hoạt động khai thác đất trái phép của DNTN Mai Quân.

Trao đổi qua điện thoại ông Đặng Văn Thiện – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hà Trung cho biết: Điểm lấy đất tại thôn 8, xã Hà Lâm là gia đình ông Cường xin cải tạo để làm mặt bằng xưởng tăm tre. Khi chúng tôi phản ánh thực trạng vận chuyển đất đi bán, ông Thiện cho biết sẽ yêu cầu đình chỉ ngay việc khai thác và vận chuyển đất đi bán.

Mặc dù điểm mỏ đã hết hạn DNTN xây dựng Mai Quân vẫn đang khai thác đất.
Mặc dù điểm mỏ đã hết hạn DNTN xây dựng Mai Quân vẫn đang khai thác đất.

Thế nhưng, thực tế vào chiều ngày 03/03 phóng viên Báo TN&MT có mặt tại điểm lấy đất, vẫn thấy máy xúc, xe tải ùn ùn chở đất đi bán.

Trước thực trạng khai thác đất nêu trên, rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tránh tình trạng nhiều đơn vị lợi dụng sự lỏng lẻo của chính quyền địa phương để khai thác đất trái phép nhằn trục lợi cá nhân!

                                                                   Bài và ảnh: Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Trung (Thanh Hóa): Bát nháo tình trạng khai thác đất trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO