Hà Tĩnh: Xây dựng Trung tâm nhân giống hươu Việt Nam

20/04/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 19/4, tại Xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh  đã tổ chức khởi công dự án phát triển giống hươu Việt Nam.

Theo thiết kế ban đầu, Dự án gồm 8 hạng mục: Khu nhà điều hành; phòng nghiên cứu tinh đông lạnh và thụ tinh nhân tạo; phòng nghiên cứu dịch bệnh và thú y; phòng nghiên cứu và chế biến thức ăn; phòng dịch vụ cung cấp giống và chuyển giao công nghệ chăn nuôi hươu sao; khu trại nuôi tập trung bảo tồn giống hươu sao và hươu lấy nhung...

Nhiều hộ dân ở huyện Hương Sơn(Hà Tĩnh) thoát nghèo nhờ nuôi hươu
Nhiều hộ dân ở huyện Hương Sơn(Hà Tĩnh) thoát nghèo nhờ nuôi hươu

Dự kiến, giai đoạn 1 nuôi gần 1.000 con hươu giống, kinh phí đầu tư là 40 tỷ đồng với tổng đàn. Giai đoạn 2 (2016-2017) phát triển từ 5.000 - 10.000 con hươu giống gồm nuôi tập trung và liên kết hộ gia đình. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 46 ha thuộc xã Sơn Quang và Sơn Lĩnh của huyện Hương Sơn.

Mục đích của Trung tâm khi đi vào hoạt động là nghiên cứu, bảo tồn quỹ gen giống hươu Hương Sơn, xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế với hiệp hội nuôi hươu thế giới; xây dựng thị trường và quảng bá sản phẩm từ hươu tiến tới xây dựng thương hiệu độc quyền về sản phẩm trong nước và quốc tế; cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến thực phẩm chức năng; bán sản phẩm từ hươu...

Tin và ảnh:Đức Cảnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Xây dựng Trung tâm nhân giống hươu Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO