Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó với bão số 4

29/08/2019 17:39

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Trước khả năng tâm bão sẽ đi qua, sáng ngày 29/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi thông báo hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lực lượng triển khai công tác ứng phó.

A 1 bao
Công ty truyền tải điện Chi nhánh huyện Đức Thọ triển khai lực lượng dọn hành lang điện ứng phó với bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn Hà Tĩnh trong ngày 29/8 đã bắt đầu xuất hiện mưa to. Chiều cùng ngày, khu vực ven biển Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà… đã xuất hiện gió mạnh và tăng dần. 

A2 bao
Ngư dân thôn 3, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đồng sức đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão

Nhận định bão số 4 là cơn bão bất thường, di chuyển nhanh, cường độ mạnh dần và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bí Thư tỉnh Ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã chủ trì cuộc họp đột xuất, giao nhiệm vụ các địa phương, các ngành cần bám sát công điện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong việc triển khai các phương án ứng phó với bão số 4; sẵn sàng thực hiện phương án “4 tại chỗ”, triển khai ứng phó với cơn bão số 4 không được chủ quan, bị động.

Ghi nhanh của Phóng viên Báo TN&MT vào chiều ngày 29/8, khu vực biển huyện Nghi Xuân, Lộc Hà…ngư dân đang rất khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão. Tại các huyện như Thạch Hà, Hương Khê, Đức Thọ với sự hỗ trợ của các lực lượng như công an, quân đội người dân gấp rút thu hoạch lúa hè thu nhằm hạn chế thiệt hại.

A 4 bao
Tàu thuyền đã được ngư dân đưa lên bờ, neo đậu an toàn trước giờ bão số 4 đổ bộ vào đất liền

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, đến sáng ngày 29/8, toàn tỉnh có 3.597 tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Hiện còn 175 tàu/903 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, cụ thể: Tại Hà Tĩnh có 117 tàu/599 lao động; tại Hải Phòng có 3 tàu/14 lao động; tại Quảng Ninh có 52 tàu/262 lao động; tại Bình Thuận có 3 tàu/28 lao động. Toàn bộ các tàu thuyền đã nhận được thông tin về diễn biến của bão số 4.

Anh 6 bao
Người dân khẩn trương gia cố nhà cửa

Về thu hoạch lúa hè thu, đến thời điểm này, Hà Tĩnh mới thu hoạch được 23.690/43.522 ha, đạt 54,4% diện tích. Nhiều địa phương tiến độ thu hoạch đạt thấp như: Vũ Quang 13,3%; Lộc Hà 23,1%; Can Lộc 29,5%; Nghi Xuân 31,3%; Hương Sơn 31,9%; TP Hà Tĩnh 35,8%.

Anh 7 bao
Khu vực ven biển Hà Tĩnh, công tác ứng phó với bão được người dân chủ động triển khai từ rất sớm, gia cố nhà cửa chắc chắn đề phòng bão đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, vào 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 130 km về phía Đông Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Anh 8 bao
Lực lượng công an huyện Thạch Hà giúp dân thu hoạch lúa chạy bão

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km, từ sáng đến trưa mai 30-8 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8/9, giật cấp 11. Đến 10 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh khẩn cấp ứng phó với bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO