Hạ thủy con tàu vỏ thép thứ 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

26/02/2017 00:00

(TN&MT) - Đây là tàu vỏ thép thứ 2 của huyện Phú Vang cũng như của Thừa Thiên Huế đóng mới theo chính sách của Nghị định 67 của Chính phủ.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển Thủy sản Đông Á trao chìa khóa cho chủ tàu
Đại diện Công ty CP Đầu tư và phát triển Thủy sản Đông Á trao chìa khóa cho chủ tàu

Ngày 25/2, tàu vỏ thép lưới rê mang số hiệu TTH- 99997.TS của ngư dân Nguyễn Hôi (thôn Hải Bình, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) đã hạ thủy tại bến tàu Hải đội 2, thị trấn Thuận An.

Con tàu do Công ty CP đầu tư phát triển thủy sản Đông Á thực hiện theo mô hình “Chìa khóa trao tay” trị giá 18,4 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư bỏ vốn 5%, còn lại do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ vay vốn 95%. Tàu có chiều dài 28,9m rộng 6,79m; chiều cao mạn sườn giữa 3,15m; mớn nước đầy tải 2,4m; lượng chiếm nước đầy tải 213,6 tấn; kíp tàu 12 người.

Tàu được thiết kế và chế tạo thỏa mãn yêu cầu đối với tàu biển cấp I theo tiêu chuẩn Việt Nam, hoạt động an toàn ở vùng biển xa bờ hoặc xa nơi trú ẩn 200 hải lý, tốc độ di chuyển cao, khoang cá lớn, lượng nhiên liệu và nước ngọt dự trữ nhiều, có thể thực hiện những chuyến biển dài ngày.

Tàu vỏ thép lưới rê thứ 2 hạ thủy trên vùng biển Thừa Thiên Huế thể hiện quyết tâm, sức sáng tạo và khả năng phát huy nội lực của hệ thống chính quyền tỉnh, ngư dân và các tổ chức tín dụng trong việc triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ.

                                                                                                        Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ thủy con tàu vỏ thép thứ 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO