Bạn đọc - Pháp luật

Hà Nội: Vi phạm tại phường Phú Diễn chưa được xử lý dứt điểm?

Cao Sơn 01/07/2024 - 21:37

(TN&MT) – Hàng nghìn mét vuông đất tại ngõ 2 Phan Bá Vành, phường Phú Diễn đã bị chiếm dụng để làm sân bóng, kho xưởng và đổ rác thải trái phép một thời gian dài nhưng UBND quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội chỉ xử lý vi phạm trên giấy, khiến dư luận băn khoăn?

Vi phạm quy mô lớn

Theo Báo cáo số 670/BC-UBND ngày 07/6/2024 của UBND phường Phú Diễn, khu vực bị đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng có nguồn gốc là đất nông nghiệp, diện tích 4,8 ha. Khu đất này do Công ty CP Đầu tư thương mại Bình Nguyên (Công ty Bình Nguyên) quản lý sử dụng và khai thác.

Nhưng suốt thời gian qua, nơi này lại trở thành nơi tập kết phế thải, rác thải xây dựng trái phép. Mặc dù từ tháng 9/2023, UBND phường Phú Diễn đã phát hiện tình trạng này nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn cụ thể, dẫn đến phần lớn diện tích đất của Công ty Bình Nguyên tại cuối ngõ 2 Phan Bá Vành đã được san lấp bằng rác thải xây dựng.

Ông Ngô Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Diễn cho biết, do các đối tượng đổ trộm, san nền vào ban đêm và những ngày nghỉ nên việc kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Ngày 23/3/2024, UBND phường Phú Diễn đã có biên bản làm việc với Công ty Bình Nguyên về việc không được xây dựng hoặc đổ đất, phế thải tại khu vực này và có biện pháp quản lý chặt chẽ.

1.jpg
Hàng chục nghìn mét vuông đất tại cuối ngõ 2 Phan Bá Vành, Tổ 8, phường Phú Diễn được san lấp trái phép bằng rác thải, xây dựng kho xưởng và sân bóng trái phép.

Cũng tại cuối ngõ 2 Phan Bá Vành, hàng nghìn mét vuông đất của Công ty CP Sông Gianh – Chi nhánh Từ Liêm đã được biến thành 6 sân bóng mini và gần 1.000 m2 kho xưởng trái phép.

Đại diện Văn phòng của Công ty CP Sông Gianh – Chi nhánh Từ Liêm, ông Phan Như Nguyệt cho biết, phần đất này có nguồn gốc là Công ty CP Sông Gianh thuê lại của Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm từ năm 1998, thời hạn thuê 30 năm, với mục đích làm xí nghiệp thực nghiệm phân bón. Tuy nhiên, khoảng năm 2009 Công ty Sông Gianh chuyển xí nghiệp đi nơi khác, nên hiện nay cho 2 đơn vị khác thuê lại để làm kho xưởng và sân bóng, một phần để lại làm văn phòng công ty.

Đã có quyết định cưỡng chế nhưng chưa thi hành

Ngày 20/7/2023 Đội Quản lý TTXD Đô thị quận Bắc Từ Liêm đã lập Biên bản kiểm tra hoạt động xây dựng số 696/BB-KTHĐXD và Biên bản vi phạm hành chính số 03-08/BB-VPHC về trật tự xây dựng để xử lý hành vi vi phạm đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư phát triển Hoàng Lâm (Công ty Hoàng Lâm) với hành vi vi phạm tổ chức thi công 3 công trình sân bóng không có giấy phép xây dựng theo quy định tại thửa đất số 66 và 68 tờ bản đồ số 9, ngõ 2 Phan Bá Vành, tổ 8, phường Phú Diễn.

Tiếp đó, ngày 1/8/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2187/QĐ-XPHC đối với Công ty Hoàng Lâm về hành vi vi phạm thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Ngày 21/9/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Thông báo số 1262/TB-UBND về việc thực hiện biện pháp buộc phá dỡ công trình. Do Công ty Hoàng Lâm không tự ý tháo dỡ phần sân bóng vi phạm, nên ngày 26/10/2023 UBND quận Bắc Từ Liêm tiếp tục ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 3418/QĐ-CCXP để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2187/QĐ-XPHC.

2(2).jpg
Ban hành quyết định cưỡng chế từ năm 2023, nhưng UBND quận Bắc Từ Liêm lại "quên" thực hiện.

Cũng tương tự như sân bóng xây dựng trái phép của Công ty Hoàng Lâm, 872 m2 nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn, cao 7m của ông Trần Đình Hưng tại khu vực này cũng được chính quyền địa phương phát hiện xây dựng trái phép từ 11/9/2023. Thời điểm này, Tổ quản lý đất đai trật tự xây dựng phường Phú Diễn đã lập Biên bản số 646/BB-VPHC đối với ông Hưng. Cùng ngày, UBND phường Phú Diễn có Báo cáo số 647/BC-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi vi phạm của ông Trần Đình Hưng gửi phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm xem xét, tham mưu UBND Quận ban hành quyết định xử phạt.

Đến ngày 21/9/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2953/QĐ-XPHC đối với ông Trần Đình Hưng về hành vi vi phạm chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha. Thực hiện chỉ đạo của UBND quận về giám sát vi phạm, ngày 13/11/2024 Tổ quản lý đất đai trật tự xây dựng phường Phú Diễn tiếp tục lập Biên bản kiểm tra hiện trạng, tại thời điểm kiểm tra ông Trần Đình Hưng chưa chấp hành quyết định xử phạt. Qua đó, ngày 23/11/2023 UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 3879/QĐ-CCXP đối với ông Hưng.

Mặc dù UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 2 công trình vi phạm trên từ năm 2023 nhưng đã gần 1 năm trôi qua, quyết định cưỡng chế vẫn không được quận Bắc Từ Liêm thực hiện một cách nghiêm túc. Các công trình này vẫn còn tồn tại và đang hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, 6 sân bóng mini tại đây vẫn đang hoạt động bình thường. Khu vực nhà xưởng đã được phân chia cho thuê làm sân cầu lông, kho hàng… để thu lời.

Tại Biên bản kiểm tra ngày 11/6/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm nêu rõ, khu vực sân bóng mini do Công ty Hoàng Lâm xây dựng trái phép và công trình nhà xưởng vẫn tồn tại trên khu đất tại ngõ 2 Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, đang tiếp tục hoạt động, chưa cưỡng chế thi hành theo quyết định của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin.

Sau khi báo chí phản ánh các sai phạm trên, ngày 13/6/2024, UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Văn bản số 1802/UBND-TNMT chỉ đạo UBND phường Phú Diễn khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo các Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của UBND Quận đã ban hành đối khu vực sân bóng và nhà xưởng, khu vực đổ phế thải trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vi phạm tại phường Phú Diễn chưa được xử lý dứt điểm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO