Hà Nội: Sương mù dày đặc trong lễ hội đua thuyền rồng mở rộng 2018

25/02/2018 11:35

(TN&MT) - Ngày 24/2 (mùng 9 Tết), lễ hội đua thuyền rồng mở rộng 2018 lần đầu tiên ở hồ Tây (Hà Nội) diễn ra trong thời tiết sương mù dày đặc. Hơn 400 vận động viên thuộc 27 đội đua tranh quyết liệt trong sự theo dõi của hàng nghìn khán giả Thủ đô.

Đây là sự kiện dự kiến thu hút 27 đội đến từ các quận huyện của Hà Nội và các tỉnh bạn với hơn 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 2 hạng mục: Đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống. Mỗi hạng mục gồm 3 nội dung nam, nữ và nam nữ phối hợp, thi đấu trên đường đua mặt nước cự ly 600m. Và lần đầu tiên Hà Nội tổ chức lễ hội đua thuyền rồng trên hồ Tây.

1
Mở đầu Lễ hội đua thuyền rồng mở rộng 2018 là phần trình diễn môn thể thao dành cho thuyền
2
Thuyền rồng của các đội đua tại khu vực bến xuất phát
3
Các đội đua thuyền khởi động trước khu xuất phát
4
Đội đua tiến về điểm xuất phát
5
Xuất phát
6
Các đội đua bám sát nhau từng mét trên đường đua
7
Người dân reo hò cổ vũ cho đội đua
8
Niềm vui của vận động viên khi về đích
9
Đông đảo người dân và du khách có mặt khu vực ven hồ cổ vũ các đội đua
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sương mù dày đặc trong lễ hội đua thuyền rồng mở rộng 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO