Hà Nội sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

18/12/2018 07:01

(TN&MT) -  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời trét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội từ 22 – 24 độ. Độ ẩm từ 43 - 94%. Gió đông bắc cấp 2-3.

thoi tiet ngay 13 1 2018 1
Hà Nội ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi trên 24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 – 31 độ

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 92%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO