Hà Nội: Người dân ngõ 139 Khương Thượng sống trong ô nhiễm

07/06/2016 00:00

(TN&MT) - Theo phản ánh của người dân, dự án bê tông hóa kênh mương tại ngõ 139 phố Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) được triển khai từ năm 2008 nhưng đến giờ vẫn dang dở, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân nơi đây.

Dự án kéo dài khoảng 1.500m từ ngõ 139 phố Khương Thượng đến phố Chùa Bộc, sau khi giải tỏa đã có mặt bằng nhưng tiến độ thi công của công trình vẫn đang chậm chạp, khiến người dân sinh sống gặp rất nhiều khó khăn.

Dự án được triển khai trên 10 năm, đoạn ngõ 139 Khương Thượng đi vào thi công khoảng 4 năm nay nhưng tiến độ chậm như dậm chân tại chỗ, mưa 1 trận thì khu vực này bị ngập

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân  sinh sống tại ngõ 139 Khương Thượng cho biết, suốt nhiều năm qua,  môi trường ở đây rất ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe.  “Còn khoảng vài trăm mét đang trong quá trình thi công rất chậm nên gây ách tắc dòng chảy, nước thải sinh hoạt không thoát được gây tình trạng ứ đọng. Những khi trời mưa đoạn mương này ngập lụt nghiêm trọng, nước thải từ các khu dân cư đổ ra tạo thành màu đen và bốc mùi rất khó chịu" - một người dân bức xúc nói.

Hình ảnh PV Báo Điện tử TN&MT ghi ngày 7/6/2016:

Dự án bê tông hóa kênh mương tại ngõ 139 Khương Thượng được giải tỏa mặt bằng và triển khai từ năm 2008
Dự án bê tông hóa kênh mương tại ngõ 139 Khương Thượng được giải tỏa mặt bằng và triển khai từ năm 2008

 

Đến nay, công trinh thi công chậm, ngổn ngang và ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân nơi đây.
Đến nay, công trinh thi công chậm, ngổn ngang và ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân nơi đây.

 

Người dân cho biết, công trình có chiều dài khoảng 1.500m riêng đoạn ngõ 139 Khương Thượng thi công cách đây khoảng 4 năm nhưng chưa hoàn thành.
Người dân cho biết, công trình có chiều dài khoảng 1.500m riêng đoạn ngõ 139 Khương Thượng thi công cách đây khoảng 4 năm nhưng chưa hoàn thành.

 

Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại đây đi lại thì khó khăn, môi trường sống bị ô nhiễm
Nhiều năm nay, người dân sinh sống tại đây đi lại thì khó khăn, môi trường sống bị ô nhiễm

 

Mặc dù, thời tiết ở Thủ đô vào thời điểm này rất nắng nóng nhưng mặt ngõ vẫn lênh láng nước thải
Mặc dù, thời tiết ở Thủ đô vào thời điểm này rất nắng nóng nhưng mặt ngõ vẫn lênh láng nước thải

 

Bùn đất với nước thải sinh hoạt ứ động tạo thành màu xanh đen
Bùn đất với nước thải sinh hoạt ứ động tạo thành màu xanh đen

 

Người dân phải sử dụng những mảnh bạt che chắn để tránh rồi muỗi và mùi hôi của nước thải
Người dân phải sử dụng những mảnh bạt che chắn để tránh rồi muỗi và mùi hôi của nước thải

 

Nhà ông Phương phải bắc cầu tạm bằng những tấm gỗ để đi lại
Nhà ông Phương phải bắc cầu tạm bằng những tấm gỗ để đi lại, những ngày mưa nước ngập lên gần thềm nhà

 

Do hệ thống mương thoát và nước thải chưa hoàn thiện nên nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra ngõ
Do hệ thống mương thoát và nước thải chưa hoàn thiện nên nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra ngõ

 

Nước thải sinh hoạt ứ đọng là nơi trú ngụ của các loài muỗi sinh sống và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
Nước thải sinh hoạt ứ đọng là nơi trú ngụ của các loài muỗi sinh sống và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

 

Nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt bộ vì con ngõ lênh láng nước và ổ gà rất nguy hiểm
Nhiều người đi xe đạp phải xuống dắt bộ vì con ngõ lênh láng nước và ổ gà rất nguy hiểm

 

Khu vực đầu ngõ 139 Khương Thượng biến thành nơi đổ trộm rác thải và phế thải gây ách tắc dòng chảy
Khu vực đầu ngõ 139 Khương Thượng biến thành nơi đổ trộm rác thải và phế thải nên gây ách tắc dòng chảy

 

Nhiều người không có ý thức coi thường biển cấm và ngang nhiên đổ trộm rác thải
Nhiều người không có ý thức coi thường biển cấm và ngang nhiên đổ trộm rác thải

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Người dân ngõ 139 Khương Thượng sống trong ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO