Hà Nội: Ngôi nhà xây từ 8.800 chai nhựa tái chế

20/12/2016 00:00

(TN&MT) - Ý tưởng tận dụng nguyên liệu tái chế, tránh ô nhiễm môi trường, những nông dân của Nông trại hữu cơ Tuệ Viên (Long Biên, Hà Nội) đã thu gom những chai nhựa để xây dựng một ngôi nhà.

Kế hoạch đã được đặt ra, nhưng việc  thực hiện xây ngôi nhà từ chai nhựa phế liệu gặp nhiều khó khăn. Mọi người đã phải cùng nhau góp sức từ việc học hỏi kinh nghiệm hay việc phải thu thập hàng nghìn chai nhựa đang rải rác khắp thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, ban đầu công việc gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể, ngôi nhà tái chế đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức hoàn thiện sau khoảng 6 tháng chuẩn bị và thực hiện.

Ngôi nhà chai nhựa tái chế có diện tích 10m2 nằm trong khu Nông trại hữu cơ Tuệ Viên, Long Biên (Hà Nội)
Ngôi nhà chai nhựa tái chế có diện tích 10m2 nằm trong khu Nông trại hữu cơ Tuệ Viên, Long Biên (Hà Nội)

 

Ngôi nhà là sản phẩm thuộc dự án
Ngôi nhà là sản phẩm thuộc dự án "Trường học thiên nhiên" của Nông trại

 

Ngôi nhà xây trên nền đất cao và bao bọc xung quanh những hàng cây ranh tạo không gian thoáng mát
Ngôi nhà xây trên nền đất cao và bao bọc xung quanh những hàng cây xanh tạo không gian thoáng mát

 

Người lên ý tưởng xây ngôi nhà phải mất khoảng 6 tháng mới hoàn thiện với số lượng chai nhựa tái sử dụng là 8.800 chai
Người lên ý tưởng xây ngôi nhà phải mất khoảng 6 tháng mới hoàn thiện với số lượng chai nhựa tái sử dụng là 8.800 chai

 

Xung quanh được bao bọc bởi rạch nước với hệ sinh thái tự nhiên, thân thiện môi trường
Xung quanh được bao bọc bởi rạch nước với hệ sinh thái tự nhiên, thân thiện môi trường

 

Không gian bên trong ngôi nhà rất thoáng mát, ánh sáng chủ yếu lấy từ tự nhiên
Không gian bên trong ngôi nhà rất thoáng mát, ánh sáng chủ yếu lấy từ tự nhiên

 

Cửa sổ và cửa chính được làm từ tre và nứa
Cửa sổ và cửa chính được làm từ tre và nứa

 

Thiết kế với không gian thoáng, tận dụng ánh sáng mặt trời sẽ tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường
Thiết kế với không gian thoáng, tận dụng ánh sáng mặt trời sẽ tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường

 

Vỏ chai nhựa được đúc đầy xi măng, phần ít thiết kết để tạo không gian lấy nguồn sang tự nhiên
Vỏ chai nhựa được đúc đầy xi măng, phần ít thiết kết để tạo không gian lấy nguồn sang tự nhiên

 

 

 

Được biết, ngôi nhà đang được chuyển đổi công năng thành thư viện, phục vụ các em học sinh tham gia các chương trình thực tế tại nông trại.
Được biết, ngôi nhà đang được chuyển đổi công năng thành thư viện, phục vụ các em học sinh tham gia các chương trình thực tế tại nông trại.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Ngôi nhà xây từ 8.800 chai nhựa tái chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO