Hà Nội nắng sớm, Tây Nguyên có mưa rào

20/03/2018 10:39

(TN&MT) - Hôm nay (20/3), Hà Nội có nắng sớm, sáng và đêm không mưa, trời rét. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông từ chiều tối và đêm nay.

(TN&MT) - Hôm nay (20/3), Hà Nội có nắng sớm, sáng và đêm không mưa, trời rét. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông từ chiều tối và đêm nay.
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai (21/3), ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Thời tiết ngày 20 3 Hà Nội nắng sớm, Tây Nguyên có mưa rào
Ảnh minh họa
Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/3
 
Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19, vùng núi cao có nơi dưới 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc 25 - 28oC

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi 13-15, vùng núi cao có nơi dưới 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25o

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc chiều và đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, phía nam 25-28 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, trời nắng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển phía Nam đêm có nơi có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, phía Nam có nơi 23-25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 -25oC
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nắng sớm, Tây Nguyên có mưa rào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO