Hà Nội mở thêm 4 tuyến phố đi bộ quanh lăng Bác

18/03/2014 00:00

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa giao các đơn vị liên quan làm biển báo, hoàn thiện các điều kiện để tổ chức 4 tuyến phố đi bộ quanh khu vực lăng...

   
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa giao các đơn vị liên quan làm biển báo, sơn kẻ đường, hoàn thiện các điều kiện để tổ chức 4 tuyến phố đi bộ quanh khu vực lăng Bác xong trong tháng 4/2014...
   
  Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Khôi tại cuộc họp triển khai tuyến phố đi bộ (giai đoạn 2), khu vực các tuyến đường Độc Lập, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm và Bà Huyện Thanh Quan.
   
 Hà Nội vừa quyết định tổ chức thêm 4 tuyến phố đi bộ quanh khu vực lăng Bác. Ảnh: Internet
    
  Theo đó, để chuẩn bị cho việc mở rộng các tuyến phố đi bộ tại các tuyến đường trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND quận Ba Đình nghiên cứu khảo sát, lập phương án tổ chức lại giao thông khu vực xung quanh các tuyến phố đi bộ trước ngày 20/3.
   
  Cùng với đó, tổ chức làm biển báo, sơn kẻ đường, hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đi bộ xong trong tháng 4; phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện đi bộ từ ngày 19/5.
   
  Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao, UBND quận Ba Đình hướng dẫn cho hành khách đỗ xe tạm thời phục vụ cho người đi bộ tại vị trí bãi đỗ xe ở Công viên Bách thảo, về lâu dài thực hiện theo quy hoạch...
   
  Sở Giao thông Vận tải lập thiết kế, dự toán hàng rào an ninh khu vực bảo vệ, bồn hoa, lát đá vỉa hè, chiếu sáng khu vực tuyến đi bộ, thống nhất với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời, triển khai tổ chức thi công hoàn thành trong tháng 4/2014.
  Để bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh đô thị, ông Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, các lực lượng chức năng phải thường xuyên quan tâm thực hiện giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyện đối an toàn khu vực.

  UBND quận Ba Đình chỉ đạo các lực lượng phối hợp trên địa bàn và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, văn hoá ứng xử, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn...
   
  Trước đó, cuối năm 2013, UBND TP Hà Nội cũng đã phê duyệt tổ chức mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ, quận Hoàn Kiếm.
  Theo đó, UBND TP chấp thuận tổ chức mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội với phạm vi mở rộng không gian đi bộ trên các phố Hàng Buồm, Mã Mây, Đào Duy Từ, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiền.
   
  Thời gian hoạt động mùa Hè từ 19 giờ đến 24 giờ, mùa Đông từ 18 giờ đến 24 giờ các buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. 

  Trước khi 6 tuyến phố trên được phê duyệt, Hà Nội đã áp dụng các tuyến phố đi bộ từ Hàng Đào - chợ Đồng Xuân vào các tối cuối tuần hàng tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lượng người đổ đến quá đông dẫn đến quá tải cho nên Hà Nội đã quyết định mở rộng các tuyến phố đi bộ quanh khu vực phố Cổ.
   
  Theo VnMedia
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mở thêm 4 tuyến phố đi bộ quanh lăng Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO