Hà Nội: Khai Hội gò Đống Đa

12/02/2016 00:00

(TN&MT) - Đã thành thông lệ, hàng năm vào ngày 5 tháng giêng nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội lại tưng bừng mở hội gò Đống Đa.

(TN&MT) – Đã thành thông lệ, hàng năm vào ngày 5 tháng giêng nhân dân vùng Khương Thượng, nay là phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội lại tưng bừng mở hội gò Đống Đa, kỷ niệm ngày vua Quang Trung – Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh cách đây hơn 200 năm.
 
ghh
Nhân dân phường Quang Trung tưởng nhớ công lao đánh tan quân xâm lược nhà Thanh của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ
Theo sử sách để lại thì vào đêm 4 rạng ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789), nơi đây đã diễn ra trận đánh của quân Tây Sơn diễn ra với sự tham gia của nhân dân vùng Khương Thượng, do Đô đốc Long (còn có tên là Đặng Tiến Đông) chỉ huy.
 
Trận này diệt tan đồn Khương Thượng của quân nhà Thanh. Tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử ở núi Ốc (Loa Sơn) gần chùa Bộc bây giờ. Trận đánh đã mở đường cho đại quân Tây Sơn từ Ngọc Hồi thừa thắng tiến vào Thăng Long. 
Người chủ tế đọc văn tế khai Hội
Người chủ tế đọc văn tế khai Hội - ảnh Mạnh Hưng
 
Kể từ đó, hàng năm cứ vào ngày 5 tháng giêng, nhân dân tổ chức lễ Hội gò Đống Đa đã tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng áo vải Tây Sơn (vua Quang Trung - Nguyễn Huệ) đã đánh tan quân Thanh xâm lược.
 
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới tham dự lễ hội
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới tham dự lễ hội - ảnh Mạnh Hưng
 
Từ sau ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954), lễ hội gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống, trở thành quốc lễ. Do đó, hàng năm, các vị lãnh đạo đại diện cho Đảng và Nhà nước ta đều tới dự và chủ trì mọi nghi thức của lễ hội.
 
hghhghg
Tới tham dự lễ hội có đông đủ các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước - ảnh Mạnh Hưng
Năm nay, tới tham dự lễ hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc về tham dự.

Ngay sau phần dâng hương là tiết mục biểu diễn trống hội của các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật chèo Hà Nội. Bà Hà Thị Lê Nhung, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục tiếp theo để lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc hội gò Đống Đa.
 

 

 

 

 

Mạnh Hưng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khai Hội gò Đống Đa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO