Hà Nội: Hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 27/7

19/04/2017 00:00

(TN&MT) – Tại Hội nghị Báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công (NCC) với cách mạng, chiều 18/4, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Qúy nhấn mạnh, việc thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công là nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”; phải bảo đảm thực hiện xong xong trước ngày 27/7. 

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 7/10/2016 và Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND TP hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho NCC với cách mạng TP Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 18/4, đã có 4.284 hộ trên tổng số 7.298 hộ NCC hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa nhà ở; trong đó xây mới 2.013 nhà, sửa chữa 2.271 nhà. Kinh phí các hộ NCC đã nhận là 140.278 triệu đồng; kinh phí huy động thêm từ gia đình, dòng họ là 244.656 triệu đồng.

Hiện có 1.627 hộ NCC đang thực hiện xây dựng và sửa chữa (757 hộ xây mới, 873 hộ sửa chữa), trong đó, kinh phí hộ NCC đã được tạm ứng là 19.416 triệu đồng. Đến thời điểm này, số hộ NCC chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở là 648 vì vướng mắc về giấy tờ nhà đất (50 hộ); chưa chọn được ngày khởi công (310 hộ); các hộ đề nghị lùi thời gian xây dựng, sửa chữa nhà ở, xin chuyển đổi nguyện vọng xây dựng, sửa chữa nhà ở…(288 hộ). Trong số 496 hộ NCC đã từ trần, có 238 hộ đã hoàn thành xây, sửa nhà ở; 6 hộ đang xây, sửa; 244 hộ chưa xây sửa; 8 hộ xin rút khỏi danh sách hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu phải rất quyết liệt đôn đốc, xuống tận xã, phường để hướng dẫn, tháo gỡ, tập trung vào những hộ đang và chưa xây sửa. Ảnh minh họa
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu phải rất quyết liệt đôn đốc, xuống tận xã, phường để hướng dẫn, tháo gỡ, tập trung vào những hộ đang và chưa xây sửa. Ảnh minh họa

Tổng số hộ phát sinh là 1.007 hộ, trong đó có 271 trường hợp đã thực hiện xây sửa. Một số quận, huyện có hộ phát sinh nhưng chủ động bố trí ngân sách địa phương, vận động xã hội hoá, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho NCC là quận Hai Bà Trưng 40 hộ, quận Nam Từ Liêm 24 hộ; huyện Hoài Đức là 4 hộ. Như vậy, tính cả số hộ phát sinh, đến nay có khoảng gần 83% nhà đã và đang được xây mới và sửa chữa; chỉ còn chưa đến 18% (1.384 hộ) chưa thực hiện.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý cho biết, với những trường hợp phát sinh thêm, TP đồng ý cấp thêm kinh phí để các địa phương thực hiện. Với những hộ NCC đã từ trần, TP cũng giải quyết cho con họ được xây mới, sửa chữa nhà. Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho NCC.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu, từ nay đến trước ngày 27/7 phải rất quyết liệt đôn đốc, xuống tận xã, phường để hướng dẫn, tháo gỡ, tập trung vào những hộ đang và chưa xây sửa. Đối với các hộ phát sinh, việc thực hiện đảm bảo đúng chính sách, đúng quy định để không xảy ra khiếu kiện. Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo các Sở LĐTB&XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính với chức năng của mình thực hiện các nhiệm vụ được giao để bảo đảm việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho NCC xong trước ngày 27/7. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trước ngày 27/7
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO