Hà Nội: Chợ cá làng Sở Thượng tất bật chuẩn bị Tết ông Công, ông Táo

19/01/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng ngày 19/1 (tức 22 tháng chạp âm lịch), tại Chợ cá Yên Sở  (Hoàng Mai, Hà Nội) tất bật người bán, kẻ mua phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo cưỡi cá chép bay về trời. Chợ cá Yên Sở (Chợ cá làng Sở Thượng) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất ở Thủ đô.

Theo quan niện dân gian, hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, là ngày Táo Quân cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa của mình.

“Phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời.

Tại chợ cá Yên Sở, từ tờ mờ sáng những tiểu thương buôn bán cá chép phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo đang nhộn nhịn chuyển những thùng đựng cá để cung cấp cho các khu vực chợ nhỏ lẻ trên địa bàn Thủ đô.

Hình ảnh PV Báo Điện tử TN&MT ghi tại chợ cá Yên Sở sáng ngày 19/1:

Chợ cá làng Sở Thương (phường Yên Sở, Hà Nôi) là chợ cá đầu mối lớn nhất Thủ đô cho tói thời điểm hiện nay
Chợ cá làng Sở Thương (phường Yên Sở, Hà Nôi) là chợ cá đầu mối lớn nhất Thủ đô cho tói thời điểm hiện nay

 

Ở đây các tiểu thương cung cấp các loại cá nước ngọt nhưng đến ngày 22 tháng chạp âm lịch hàng năm là nơi cung cấp cá chép phục vụ ngày Táo Quân về trời
Ở đây các tiểu thương cung cấp các loại cá nước ngọt nhưng đến ngày 22 tháng chạp âm lịch hàng năm là nơi cung cấp cá chép phục vụ ngày Táo Quân về trời

 

Khi vận chuyển về chợ tiểu thương dùng máy sục ô xy để đảm bảo cá luôn khoẻ mạnh
Khi vận chuyển về chợ tiểu thương dùng máy sục ô xy để đảm bảo cá luôn khoẻ mạnh

 

Khu chợ mỗi lúc lại đông và nhộn nhịp hơn
Khu chợ mỗi lúc lại đông và nhộn nhịp hơn

 

Những con cá các tiểu thương nhỏ lẻ lựa chọn rất cản thận
Những con cá các tiểu thương nhỏ lẻ lựa chọn rất cản thận

 

Theo một tiểu thương tại chợ chia sẻ: Cá chép bán tại chợ đều là cá nuôi lồng, được vận chuyển từ Nam Định và các tỉnh lân cận
Theo một tiểu thương tại chợ chia sẻ: "Cá chép bán tại chợ đều là cá nuôi lồng, được vận chuyển từ Nam Định và các tỉnh lân cận".

 

Tại chợ làng Sở Thượng các tiêu thương bán chủ yếu là cá chép vàng
Tại chợ làng Sở Thượng các tiêu thương bán chủ yếu là cá chép vàng

 

Nhiều người dân cũng tìm đến chợ cá đầu mối để lựa chọn những con cá chép phục vụ cho ngày Tết ông Công, ông Táo
Nhiều người dân cũng tìm đến chợ cá đầu mối để lựa chọn những con cá chép phục vụ cho ngày Tết ông Công, ông Táo

 

Cá bán ở chợ đầu mối có giá khoảng từ 120 - 250.000 đồng/kg
Cá bán ở chợ đầu mối có giá khoảng từ 120 - 250.000 đồng/kg

 

Những chuyến xe chở cá sẽ di chuyển đến các khu chợ nhỏ trên địa bàn Thủ đô để phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo
Những chuyến xe chở cá sẽ di chuyển đến các khu chợ nhỏ trên địa bàn Thủ đô để phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chợ cá làng Sở Thượng tất bật chuẩn bị Tết ông Công, ông Táo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO