Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn xuống đường tập thể dục

Hoàng Minh| 20/07/2021 10:08

(TN&MT) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ra chỉ thị yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, không tụ tập quá 5 người, tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, hàng ăn chỉ bán mang về.

Sáng ngày 20/7, ngày thứ hai áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đường phố đông đúc, người dân bất chấp lệnh cấm vẫn xuống đường tập thể dục và lơ là các biện pháp phòng chống dịch, không tuân thủ chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, từ 0h ngày 13/7, Hà Nội đã yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

 

Ngày thứ hai thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covd-19, người dân Thủ đô vẫn đổ ra đường tâp thể dục.

 

Từ 5h sáng, lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn yêu cầu người dân quay trở về nhà và thực nghiêm quy định của thành phố.

 

Bất chấp biển thông báo người dân vẫn vô tư tập thể dục dưới lòng đường.

 

Bảo vệ dân phòng đến tận nơi nhắc nhở người dân dừng tập thể dục tại khu vực vườn hoa.

 

Người dân vẫn đổ ra đường đạp xe, tập thể dục như chưa hề có lệnh cấm.

 

Nhiều người dân vẫn chủ quan bỏ khẩu trang khi tập thể dục tại Hồ Tây (Hà Nội).

 

Công viên Nghĩa Tân(Cầu Giấy) đóng cửa phòng chống dịch Covid-19, người dân vẫn xuống đường chạy bộ khu vực phía bên ngoài.

 

Khu vực đường Thanh Niên rất đông người dân tập thể dục hai bên đường dù đã được nhắc nhở.

 

Từng tốp người xuống đường đạp xe tập thể dục.

 

Người dân vẫn lơ là với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Khu vực đường Thanh Niên, người dân đạp xe thể dục theo từng nhómnối dài trên phố bất chấp quy định.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn xuống đường tập thể dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO