Hà Nội: 6.000m2 nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp, rút kinh nghiệm sâu sắc!

06/12/2017 00:00

Khoảng 6.000 m2 nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chiều 5/12, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2017 huyện Đông Anh đã tổ chức 16 phiên đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt diện tích hơn 17.749 m2, thu hơn 363 tỷ đồng.

7 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tập trung, diện tích gần 11.000 m2 thu 179,7 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Linh, huyện Đông Anh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án hạ tầng và khu đô thị được triển khai, làm cho đất nông nghiệp ở khu vực quy hoạch phát triển đô thị bị chia cắt, hệ thống mương tưới tiêu bị phá vỡ.

Nhu cầu mặt bằng đất ở, đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp ngày lớn. Giá đất tăng, diện tích nông nghiệp bị thu hẹp nên quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn ngày càng nhiều vi phạm đổ trộm chất thải, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trên đất nông nghiệp trái pháp luật, xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Kho, xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại Đông Anh.
Kho, xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp tại Đông Anh.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, theo thống kê năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Anh có 57 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công.

Huyện đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 50 trường hợp, còn 7 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Các vi phạm tồn tại từ năm 2015-2016 đã xử lý dứt điểm, còn một số vụ vi phạm có tính chất phức tạp tồn tại từ nhiều năm trước, UBND huyện đã khoanh nguyên trạng và đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Các vi phạm về trật tự xây dựng chính quyền chỉ đạo kiên quyết xử lý nên vi phạm trật tự xây dựng đã giảm nhiều về số vụ, quy mô, tính chất và mức độ vi phạm.

Các vụ vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công đều được phát hiện, xử lý ngay. Một số vụ báo chí nêu được Thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm như trường hợp vi phạm của ông Phan Anh Hùng tại xã Nguyên Khê khoảng 6.000 m2 nhà xưởng trên đất nông nghiệp thâm canh, các vi phạm hành lang bảo vệ đê tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối.

“Vi phạm ở Cổ Điển chúng tôi đã thành lập một đoàn kiểm tra riêng. Chúng tôi đã có kế hoạch liên quan đến việc xử lý vi phạm ở đây”, ông Linh nói.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết, huyện rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý đối với trường hợp ông Phan Anh Hùng. Đây là trường hợp đất xâm thực về mặt hành chính chúng tôi quản lý nhưng diện tích đất lại thuộc về Sóc Sơn./.

Theo VOV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 6.000m2 nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp, rút kinh nghiệm sâu sắc!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO