Guatemala: Hàng ngàn người sơ tán do núi lửa Fuego phun trào

20/11/2018 15:08

(TN&MT) – Cơ quan giảm thiểu thảm họa thiên tai quốc gia Guatemala (CONRED) cho biết gần 4.000 người đã phải sơ tán vào ngày 19/11 khỏi các khu vực quanh núi lửa Fuego ở Guatemala, núi lửa phun trào dữ dội qua đêm.

Toàn cảnh núi lửa Fuego phun trào được nhìn thấy từ San Juan Alotenango, bên ngoài thành phố Guatemala, Guatemala vào ngày 19/11/2018. Ảnh: Luis Echeverria
Toàn cảnh núi lửa Fuego phun trào được nhìn thấy từ San Juan Alotenango, bên ngoài thành phố Guatemala, Guatemala vào ngày 19/11/2018. Ảnh: Luis Echeverria

“Núi lửa phun ra những cột khói bụi và tro khổng lồ lên không trung vào sáng sớm ngày 19/11 và tính đến nay hơn 2.000 người đã sơ tán”, các quan chức của CONRED nói với các phóng viên. Không có báo cáo về thương vong.

 

Ông Juan Pablo Oliva, người đứng đầu cơ quan địa chấn, núi lửa và viện khí tượng Insivumeh cho biết, cột khói bụi tro và dung nham nóng gây nguy hiểm có thể sẽ còn tiếp tục phun trào.

 

Hồi tháng 6 vừa qua, ngọn núi lửa Fuego cũng đã phun trào một lần, làm hơn 190 người thiệt mạng.

 

Đây là vụ phun trào thứ 5 của ngọn núi lửa này trong năm nay. Cao 3.763 mét và nằm cách thành phố Guatemala 30 km, Fuego là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Trung Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Guatemala: Hàng ngàn người sơ tán do núi lửa Fuego phun trào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO