GS.TS Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

23/04/2016 00:00

(TN&MT) - Bộ Chính trị vừa quyết định GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ...

 

(TN&MT) - Chiều 22/4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO