Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội lên tiếng vụ bảo vệ xô xát tại cổng bệnh viện

02/11/2017 00:00

(TN&MT) - Khi anh Phượng vào gửi xe đã xảy ra xô xát với bảo vệ khiến anh Phượng bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện E.  

(TN&MT) - Khi anh Phượng vào gửi xe đã xảy ra xô xát với bảo vệ khiến anh Phượng bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện E.
 
Lãnh đạo BV Phụ sản Hà Nội vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cáo buộc về việc bảo vệ của bệnh viện này tấn công người nhà bệnh nhân.
 
Trước đó, anh Nguyễn Khắc Phượng (40 tuổi, ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tố cáo về việc khi anh đưa người nhà vào cấp cứu tại bệnh viện phụ sản Hà Nội thì bị bảo vệ đánh. Hiện anh Phượng cũng trở thành bệnh nhân ở 1 bệnh viện khác.
 
Theo phản ánh của anh Phượng với báo chí, khoảng 23h30 ngày 31/10, sau khi đưa người nhà vào cấp cứu, anh Phượng đỗ xe gọn vào nơi để xe đúng quy định trong bệnh viện và nằm ngả lưng trên xe. Ngay sau đó lực lượng bảo vệ ra đưa vé và xin số điện thoại nhưng anh Phượng không cung cấp vì không hiểu lý do.
 
Ngay sau đó bất ngờ 3 người bảo vệ của bệnh viện phụ sản Hà Nội túm tóc và áo lôi xuống xe đánh liên tục rất dã man vào phần mặt và đầu khiến anh Phượng choáng váng và ngất đi. “Lúc đó tôi rất bất ngờ, không hiểu vì sao họ đánh tôi”. – Anh Nguyễn Khắc Phượng kể lại.
 
 Sáng ngày 1/11, nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện E.
Sáng ngày 1/11, nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện E.
 
Trả lời PV báo Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho rằng, sự việc không phải như gia đình anh Phượng tố cáo. Theo ông Ánh, vào khoảng thời gian đó anh Phượng lái xe vào bệnh viện hung hãn chửi tục gây gổ. Khi bảo vệ hỏi ai đấy thì bị anh Phượng đánh, sau đó bảo vệ cũng đánh lại. 
 
"Anh Phượng chỉ là người sửa xe chứ không phải là người nhà hay chồng bệnh nhân. Khi vào gửi xe tại bệnh viện bảo vệ đã hướng dẫn đỗ xe, nộp tiền trông xe, xin số điện thoại để trông đêm nếu có vướng mắc thì gọi điện để chuyển xe ra chỗ khác." - Ông Ánh thông tin.
 
 
Tuy nhiên ông Ánh cũng thừa nhận bảo vệ cũng không được phép như thế. Bệnh viện cũng đã yêu cầu họp bảo vệ và yêu cầu tường trình đầy đủ. Ngày mai, bảo vệ phải gặp mặt và xin lỗi người bị đánh. 
 
"Chính bệnh viện chủ động gọi công an. Bảo vệ cũng bị đánh xước hết cả mặt mày. Chẳng qua bảo vệ không đi khám thôi." - GĐ bệnh viện nói.
 
Thái Bảo - Gia Đạt
 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội lên tiếng vụ bảo vệ xô xát tại cổng bệnh viện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO