Giải pháp nào xử lý ô nhiễm môi trường tại công viên Yên Sở?

10/05/2017 00:00

(TN&MT) – Tình trạng rác thải “bủa vây” tại các hồ điều hòa trong công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra trong thời gian khá dài gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu công viên cây xanh lớn nhất Thủ đô . Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này đến nay vẫn còn là vấn đề nan giải.

Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường ngày 23/4/2017 đã đăng tải bài viết “Rác thải “bủa vây” hồ điều hòa trong công viên Yên Sở” phản ánh tình trạng rác thải chất thành từng mảng, tầng dày bám vào các góc hồ trong công viên Yên Sở; nước hồ cũng chuyển màu đen, có mùi hôi nồng nặc. Sau hơn 3 năm mở cửa tự do phục vụ vui chơi giải trí cho người dân, hồ điều hòa tại công viên Yên Sở đang có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng nhưng đến nay chưa được xử lý.

Ngay sau khi có phản ánh của báo TN&MT, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng các hồ và làm việc với đại diện Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam vào ngày 25/4/2017. Kết quả kiểm tra cho thấy tại hồ số 5 rác thải nổi trên mặt hồ.

Song chắn rác chỉ chắn được rác thải trên bề mặt
Song chắn rác chỉ chắn được rác thải trên bề mặt

Trao đổi với phóng viên báo Tài nguyên & Môi trường, bà Vũ Thị Thùy Vinh – Phòng Quản lý công viên Yên Sở (Công ty TNHH Gamuda Việt Nam) - đơn vị phụ trách quản lý công viên Yên Sở cho biết, Công viên Yên Sở được bao quanh bởi các hồ nước; trong đó có hai hồ chính là hồ số 1 và hồ số 2 ở phía Bắc; hồ 3, hồ 4 và hồ 5 nằm ở trung tâm và hạ lưu sông Kim Ngưu ở phía Nam.

Từ khi công viên mở cửa đơn vị đã nhận được nhiều nhận xét và phàn nàn từ phía khách tham quan về rác thải trên mặt hồ cũng như các mùi khó chịu bốc lên từ nước hồ. Trước đây, nguồn nước ô nhiễm đến từ hạ lưu sông Kim Ngưu, nước chưa qua xử lý chảy thẳng vào hồ Yên Sở qua kênh dẫn được mở từ năm 2008 bởi Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) với mục đích giảm úng ngập trong mùa mưa.

Rác thải tích tụ nằm sâu dưới lòng hồ, khi nước cạn mới bong lên thành từng lớp một
Rác thải tích tụ nằm sâu dưới lòng hồ, khi nước cạn mới bong lên thành từng lớp một

Vào tháng 4/2015, HSDC đã tiến hành lấp kênh tạm, ngăn không cho nước ô nhiễm chảy vào hồ Yên Sở. Tuy nhiên, các hồ số 3,4,5 phía trong công viên Yên Sở vẫn bị ô nhiễm do nước chưa xử lý chảy vào từ hồ số 1, hồ 2 và đập tràn.

Theo đại diện phòng Quản lý Công viên Yên Sở, trước và trong khi mở cửa công viên, Gamuda đã huy động lực lượng, nhân công để đào, vét rác nhưng không thể hết được vì thực chất rác thải đã tích tụ từ rất lâu, nằm sâu dưới lòng hồ. Trong khi đó, công ty không quản lý mực nước ở các hồ nên lúc nước cạn rác thải dưới lòng hồ mới bong ra từng lớp một; khi bơm nước hoặc có mưa to, rác thải chủ yếu từ hạ lưu sông Kim Ngưu qua kênh khẩn cấp sẽ tràn vào hồ số 5.

Từ khi công viên mở cửa, đã có nhiều nhận xét và phàn nàn của khách tham quan về rác thải trên mặt hồ
Từ khi công viên mở cửa, đã có nhiều nhận xét và phàn nàn của khách tham quan về rác thải trên mặt hồ

Thêm vào đó, nguồn xả thải từ hệ thống bãi rửa và sửa chữa xe tải gần cổng vào Công viên, chứa rất nhiều dầu mỡ và chất tẩy rửa gây ô nhiễm nghiêm trọng cho hồ nước chưa được giải tỏa. Điều này làm gia tăng thêm tình trạng ô nhiễm nước cho các hồ điều hòa trong công viên Yên Sở.

Để khắc phục, Gamuda đã đề xuất làm một số thanh chắn rác ở các cửa kênh. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ chắn được một phần nào rác trên bề mặt; hơn nữa cần có sự phối hợp với bên thoát nước vì khi rác dồn nhiều ảnh hưởng đến lưu lượng bơm.

Biên bản buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của UBND quận Hoàng Mai cùng các đơn vị liên quan và Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hồ điều hòa Công viên Yên Sở
Biên bản buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của UBND quận Hoàng Mai cùng các đơn vị liên quan và Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Hồ điều hòa Công viên Yên Sở

Trước những vướng mắc trong việc đưa ra giải pháp xử lý triệt để tình trạng rác thải và ô nhiễm trong công viên Yên Sở, cũng trong buổi làm việc ngày 25/4, đoàn kiểm tra của UBND quận Hoàng Mai yêu cầu Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam tập trung thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định trên các mặt hồ và khu vực xung quanh để đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường cho công viên cây xanh lớn nhất Thủ đô.

Bài toán rác thải “bủa vây” hồ điều hòa trong công viên Yên Sở vẫn là bài toán chưa có lời giải. Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan sớm tìm ra giải pháp hợp lý để xử lý tình trạng này.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Bài & ảnh: Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải pháp nào xử lý ô nhiễm môi trường tại công viên Yên Sở?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO