“Giải cứu” con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn

28/04/2018 06:57

(TN&MT) -   Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (trụ sở tại TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết sau 210 ngày tàu Hoa Mai 68 bị chìm dưới biển Quy Nhơn, đến ngày 27/4, đơn vị đã làm nổi hẳn tàu lên mặt nước, đưa về cảng Quy Nhơn bàn giao cho chủ tàu.

Theo ông Hùng, để “giải cứu” tàu Hoa Mai 68, công ty đã huy động 1 sà lan tải trọng 1.400 tấn, 1 tàu kéo và 1 xe cẩu 88 tấn cùng 15 công nhân tham gia trục vớt. Lúc bị chìm, trên tàu có 3.095 tấn quặng apatit và 20.000 lít dầu D.O. Ban đầu đơn vị phải lặn đưa toàn bộ hàng bị hư hỏng lên bờ, vận chuyển ra Khu kinh tế Nhơn Hội chờ xử lý. Tiếp theo, đơn vị dùng tời cẩu tàu lên; ban đầu là phần lái, sau đó tới hầm nguội, bơm nước trong thân tàu.

IMG 6702

Ông Hùng cho biết thêm: “Để đưa tàu Hoa Mai 68 từ độ sâu 14m lên mặt nước, đơn vị thi công đã phải kéo tàu đến vùng biển cạn hơn, cách tàu chìm khoảng 1 cây số trước khi làm nổi tàu. Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, sóng lớn liên tục nên đơn vị phải nằm chờ tại vịnh Quy Nhơn suốt 4 tháng trời để chờ khi thời tiết thuận lợi nhất mới triển khai trục vớt tàu đắm”.

IMG 6698

Tàu Hoa Mai 68 là một trong số 10 tàu hàng, tàu du lịch bị chìm hoặc mắc cạn ở vùng biển Quy Nhơn trong bão số 12 vào đầu tháng 11/2017.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Giải cứu” con tàu chở hơn 3 ngàn tấn quặng chìm ngỉm gần 5.000 giờ trên vùng biển Quy Nhơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO