Gia Lai có 11 người chết trong dịp Tết Nguyên đán 2018

24/02/2018 15:25

(TN&MT) - Ngày 24-2-2018, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14-2-2018 đến 20-2-2018), toàn tỉnh xảy ra 11...

 

(TN&MT) - Ngày 24-2-2018, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14-2-2018 đến 20-2-2018), toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 11 người, tăng 2 người chết, giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017.
 

Ảnh hiện trường vụ tự tử tại Biển Hồ khiến 2 cha con chết cháy (2)
Hiện trường vụ tự tử tại Biển Hồ khiến 2 cha con chết cháy

 

Ảnh hiện trường vụ tự tử tại Biển Hồ khiến 2 cha con chết cháy (1)


Toàn tỉnh cũng xảy ra 3 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 240 triệu đồng; xảy ra 3 vụ tự tử, chết 4 người. Đáng chú ý là vụ tự đốt xe taxi để tự tử vào ngày 20-2-2018 tại khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) làm 2 cha con chết cháy, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn vợ chồng.

Ngoài ra, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Theo đó, Công an đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản 790 trường hợp vi phạm, xử phạt 374 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 71 mô tô, 350 giấy tờ các loại. So với cùng thời gian Tết năm 2017, số trường hợp vi phạm bị phát hiện lập biên bản xử lý tăng 149 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai có 11 người chết trong dịp Tết Nguyên đán 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO