Gần 1.600 người sơ tán do bão Kompasu đổ bộ Philippines

Mai Đan| 12/10/2021 18:17

(TN&MT) - Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines ngày 12/10 cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 11 người mất tích do bão Kompasu quét qua quần đảo Luzon của Philippines.

Người dân lội qua dòng nước lũ do bão Kompasu gây ra tại Brooke's Point, tỉnh Palawan, Philippines vào ngày 12/10

Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho biết: Bão Kompasu, đổ bộ vào Philippines vào tối 11/10 với sức gió duy trì tối đa 100 km/h. Cơn bão này đã mạnh thêm sau khi hứng chịu tàn tích của một cơn bão trước đó. Gần 1.600 người trong vùng ảnh hưởng của bão đã được sơ tán khẩn cấp.

Ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte cho biết, các nhân viên cứu hộ Philippines đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khôi phục hệ thống điện nước cũng như dọn dẹp đường sá.

Theo cơ quan thời tiết Philippines, dự báo bão Kompasu sẽ rời Philippines vào ngày 12/10, sau đó đi qua Hải Nam, Trung Quốc.

Philippines, một quần đảo gồm hơn 7.600 hòn đảo hàng năm phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão, mang theo những trận mưa lớn và lở đất gây chết người. Hồi tháng 11/2013, bão Haiyan - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người và hơn 4 triệu người phải di dời.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.600 người sơ tán do bão Kompasu đổ bộ Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO