Gần 1.300 người thiệt mạng do động đất ở Haiti

Lan Chi| 16/08/2021 19:09

(TN&MT) - Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở bán đảo phía Nam đất nước Haiti vừa qua đã khiến ít nhất 1.297 người thiệt mạng và gần 6.000 người bị thương.

Các binh sĩ, đội cứu hộ và bảo vệ dọn dẹp đống đổ nát của một ngôi nhà sau trận động đất 7,2 độ richter ở Les Cayes, Haiti vào ngày 15/8/2021. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào cuối ngày 15/8, nước này xác nhận ít nhất 724 người tử vong. Trong số những người thương vong, có khoảng 2.800 người bị thương ở khu vực Tây Nam Haiti, gần tâm chấn của trận động đất. Hiện, các bệnh viện ở Haiti đang trong tình trạng quá tải do ít nhất 5.700 người bị thương liên quan đến trận động đất kinh hoàng này.

Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti, gần 3.000 ngôi nhà đã bị phá hủy và hơn 5.400 ngôi nhà khác bị hư hại do trận động đất.

Các dư chấn cũng sẽ tiếp tục làm Haiti rung chuyển. Trước đó, vào sáng 15/8, dư chấn mạnh nhất - 5,8 độ richter đã xảy ra ở miền Tây Haiti.

Trong khi đó, hoạt động cứu hộ trong trận động đất lần này ở Haiti gặp nhiều khó khăn do đường sá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hỏng hoặc thiệt hại. Ngoài ra, quốc gia này được dự báo sẽ phải trải qua cơn bão nhiệt đới Grace sớm nhất vào cuối ngày 16/8.

Trận động đất này cách khoảng gần 100 km về phía Tây địa điểm xảy ra trận động đất mạnh 7,0 độ làm rung chuyển Haiti hồi năm 2010, cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.300 người thiệt mạng do động đất ở Haiti
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO