Florida (Mỹ) sơ tán hàng trăm hộ dân do nguy cơ vỡ hồ nước thải độc hại

Mai Đan | 05/04/2021 17:49

(TN&MT) - Thống đốc bang Florida (Mỹ), ông Ron DeSantis vừa mới ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi giới chức trách bang này phát hiện một hồ chứa nước thải độc hại bị nứt và có nguy cơ sụp đổ gây ra thảm họa môi trường.

Hồ chứa tại nhà máy Piney Point ở hạt Manatee thuộc bang Florida, Mỹ. Ảnh: Bradenton

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Florida thông báo, vết nứt được phát hiện trên bức tường hồ Piney Point ở khu vực vịnh Tampa từ cuối tháng 3/2021. Hồ này chứa 2 tỷ 200 triệu lít nước thải độc hại từ một mỏ phốt phát cũ. Mặc dù các nhà chức trách đã nỗ lực tìm biện pháp vá chỗ nứt của hồ nhưng không thành công.

Trước tình hình đó, ông Ron DeSantis đã yêu cầu hơn 300 hộ dân sống gần hồ Piney Point sơ tán khẩn cấp và đóng cửa các tuyến đường tại đây. Ngày 4/4, giới chức địa phương tiếp tục sơ tán thêm các hộ dân sống gần hồ chứa này.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Florida (Mỹ) sơ tán hàng trăm hộ dân do nguy cơ vỡ hồ nước thải độc hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO