Festival Huế 2022: Sức hút đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Văn Dinh| 29/06/2022 14:26

Đêm nhạc đầy ấn tượng đã mang lại cho hàng ngàn khán giả những cung bậc cảm xúc về người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế 2022, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huế - Sài Gòn - Hà Nội” đã được diễn ra tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế, thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến thưởng ngoạn, đây cũng là đêm nhạc kỷ niệm 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn do gia đình cố nhạc sĩ tổ chức, phát vé miễn phí nên chật kín số lượng người xem.

Đêm nhạc hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước tham gia trình diễn là Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Tấn Sơn, Saxophonist An Trần, nhóm múa Lyricsist, Alex Tú Nguyễn, Cece Trương. Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các diễn viên trong phim “Em và Trịnh”- bộ phim đang được công chiếu như: Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực, Bùi Lan Hương, Avin Lu, Akari…

Người dân và du khách đã có dịp nghe những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn với âm hưởng mượt mà, sang trọng, sâu lắng và rất Huế. Đêm nhạc đã đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu, thân phận con người...

z3525068950701_bdc2a15d198a472d57c76f85eeb12fa4.jpg

Đêm nhạc Trịnh thu hút đông đảo khán giả

Tại chương trình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bày tỏ, Huế là mảnh đất đã trao cho anh tôi dòng nước tinh khiết của cội nguồn văn hóa với bề dày truyền thống, chắp cánh, nuôi dưỡng anh trở thành một trong những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Việt Nam.

“Huế luôn dành tình cảm đặc biệt cho cố nhạc sĩ. Đây là hành trình âm nhạc từ Huế vào Sài Gòn, ra Hà Nội; mọi người cùng “nối vòng tay lớn” để cảm nhận đất nước Việt Nam tươi đẹp...”, bà Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ.

Chương trình được tổ chức với sân khấu chính và các vị trí chỗ ngồi cho khán giả ở các khán đài. Do sức hút của chương trình quá lớn nên lượng người đổ về rất đông và xảy ra một sự cố đáng tiếc.

Theo đó để vào khu vực diễn ra chương trình, người dân phải có vé vào cửa và được lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vào thời điểm gần bắt đầu và lúc diễn ra chương trình, rất nhiều người dân đã bất bình khi mang vé tới để theo dõi chương trình nhưng khi xuất trình tại khu vực kiểm soát lại không được lực lượng chức năng cho vào. Một số phóng viên của các cơ quan báo chí dù có thẻ tác nghiệp (do Ban tổ chức Festival Huế 2022 cấp) cũng không được lực lượng kiểm soát cho vào cửa.

Ngay sau chương trình, Ban tổ chức đêm nhạc đã rất cầu thị và có lời xin lỗi chân thành đến khán giả cũng như báo chí. Đại diện ban tổ chức cho biết thêm, chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 27/6 là hoạt động cộng đồng, vé được mời hoặc phát miễn phí chứ không bán. Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, nhận thấy các khán đài vẫn còn chỗ trống, do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé của ban tổ chức chương trình chưa được nhịp nhàng nên đã có lúc mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông gây nguy cơ mất an toàn cho khu vực các khán đài. Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ buộc phải chặn các cổng ra vào để hạn chế rủi ro xảy ra đối với số đông bên trong, nếu khán giả tiếp tục chen chân lên khán đài...

“Đây là một sự cố không đáng có, với tinh thần cầu thị và lắng nghe, chúng tôi ghi nhận những góp ý của khán giả, rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực phối hợp nhịp nhàng với đơn vị liên quan, tránh những tình huống tương tự có thể xảy ra”, đại diện Ban tổ chức nói.

Lời xin lỗi và thái độ cầu thị của ban tổ chức đã làm dịu đi những bức xúc trong lòng một bộ phận khán giả, cùng chung tay góp phần mang đến một Festival đẹp và văn minh, ghi dấu ấn trong lòng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh ấn tượng của đêm nhạc:

52176423987_e6ead98f78_k.jpg
52177451396_5e84af50fc_k.jpg
52177454916_e12712580d_k.jpg
52177455338_e2a41c902f_k.jpg
52177456376_85a0bd0093_k.jpg
52177456858_ba688f5bd7_k.jpg
52177706309_5a77fa1212_k.jpg
52177707039_f1b0c01533_k.jpg
52177946710_d0987bb1f8_k.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Festival Huế 2022: Sức hút đêm nhạc Trịnh Công Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO