EPA sẽ hạn chế hóa chất nhân tạo trong nước uống

14/02/2019 10:36

(TN&MT) – Ngày 14/2, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) công bố giới hạn về lượng hóa chất độc hại từ dụng cụ nấu nướng được cho phép trong nước uống.

Nước máy chảy ra từ vòi ở New York vào ngày 14/6/2009. Ảnh: Reuters / Eric Thayer
Nước máy chảy ra từ vòi ở New York vào ngày 14/6/2009. Ảnh: Reuters / Eric Thayer

Cơ quan này sẽ công bố kế hoạch kiểm soát một nhóm hóa chất có tên PFAS có liên quan đến ung thư, tổn thương gan và tuyến giáp, và các ảnh hưởng khác đến sức khỏe và thai nhi. Các chất, bao gồm PFOA và PFOS được tìm thấy trong dụng cụ nấu không dính, thảm chống vết bẩn và các chất  liệu nhân tạo khác.

Quản trị viên Andrew Wheeler sẽ đưa ra thông báo vào lúc 9 giờ sáng EST (14h GMT).

Theo một báo cáo dự thảo được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh công bố hồi tháng 6/2018, mức độ rủi ro khi tiếp xúc với hóa chất nên thấp hơn ít nhất 7 đến 10 lần so với mức khuyến cáo của EPA.

Chính quyền Trump đã ngừng công bố nghiên cứu vào đầu năm ngoái.

Một tuyên bố của EPA về thông báo ngày 14/2 đã không đề cập đến mức độ cụ thể của các chất.

Trước đó, ABC News Live đã phỏng vấn Wheeler vào ngày 13/2 và thông tin rằng hệ thống nước uống trên toàn nước Mỹ sẽ được kiểm tra hóa chất ở mức thấp hơn so với vòng thử nghiệm trước đó vào năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EPA sẽ hạn chế hóa chất nhân tạo trong nước uống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO