Đường Sơn, thành phố luyện thép hàng đầu Trung Quốc ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ 2

22/01/2019 21:27

(TN&MT) – Truyền thông Trung Quốc đưa tin Đường Sơn, thành phố sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc đã ban hành cảnh báo ô nhiễm không khí ở cấp độ thứ hai – mức “cảnh báo cam” vào ngày 22/1 để đối phó với tình hình ô nhiễm do bụi sẽ phủ kín khu vực theo dự báo.

Khói bốc lên từ một ống khói giữa các ngôi nhà khi các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng vào một ngày bụi mù ở trung tâm thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào ngày 18/2/2014. Ảnh: Reuters / Petar Kujundzic
Khói bốc lên từ một ống khói giữa các ngôi nhà khi các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng vào một ngày bụi mù ở trung tâm thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào ngày 18/2/2014. Ảnh: Reuters / Petar Kujundzic

Cảnh báo sẽ có hiệu lực từ ngày 22/1 - 25/1.

Các nhà máy thép sẽ phải giảm 30-60% hoạt động nung thép, hoặc thậm chí ngừng hoạt động, dựa trên mức phát thải của họ.

Các nhà máy công nghiệp khác chuyên về than cốc, xi măng, đúc và dược phẩm cũng được yêu cầu giảm sản lượng trong thời gian cảnh báo.

Theo truyền thông, xe tải sử dụng nhiên liệu diesel cũng sẽ bị hạn chế vận chuyển vật liệu hàng hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường Sơn, thành phố luyện thép hàng đầu Trung Quốc ban hành cảnh báo ô nhiễm cấp độ 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO