Đức nâng mục tiêu giảm phát thải CO2 năm 2030 lên 65%

Mai Đan | 05/05/2021 19:16

(TN&MT) - Trích dẫn nguồn chính phủ Đức, tờ Der Spiegel đưa tin, quốc gia này có kế hoạch nâng mục tiêu giảm lượng khí thải carbon vào năm 2030 từ mức 55% lên 65%.

Hơi nước bốc lên từ nhà máy điện than non Neurath ở Grevenbroich, Đức. Ảnh: Reuters

Theo các mục tiêu mới, Đức sẽ đặt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2045, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tuần trước, Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức cho biết, chính phủ Đức chưa đặt ra được biện pháp cụ thể để giảm lượng khí phát thải sau năm 2030 và xuống mức 0 vào năm 2050 và điều đó là không công bằng với các thế hệ tương lai. 

Trích dẫn 2 nguồn tin, Hãng tin Reuters cho hay, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết một cuộc cải cách luật biến đổi khí hậu của Đức sẽ được đưa vào nội các trong tuần tới.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức nâng mục tiêu giảm phát thải CO2 năm 2030 lên 65%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO