Đưa 10 tuyến , điểm du lịch ở thành phố biên giới Lào Cai vào hoạt động

26/01/2017 00:00

(TN&MT) - Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu 2017 và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, tỉnh Lào Cai vừa đưa vào hoạt động chính thức 4 tuyến du...

 

(TN&MT) - Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu 2017 và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, tỉnh Lào Cai vừa đưa vào hoạt động chính thức 4 tuyến du lịch, 4 điểm du lịch và khai thác thử nghiệm 2 điểm du lịch trên địa bàn thành phố biên giới Lào Cai.

Theo thông tin của Phòng Văn hóa  thành phố Lào Cai, ngày 18/1/2017, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thể đã ký  quyết định số 229/QĐ - UBND công nhận 4 tuyến du lịch tâm linh gắn với sinh thái gồm: Tuyến  du lịch Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng- Đền Mẫu- Đền Cấm – Đền Quan - Đền Vạn Hòa - Khu sinh thái hồ Cửa Nam (xã Vạn Hòa); tuyến du lịch  Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai- Đền Thượng, Đền Mẫu- Chợ Cốc Lếu -  Khu du lịch văn hóa nông nghiệp Trà Linh Dương (Phường Bắc Cường); tuyến du lịch Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Đền Thượng, Đền Mẫu - Đền Đôi Cô và  Chùa Cam Lộ- Khu sinh thái Sơn Lầu ( xã Cam Đường); tuyến du lịch Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai - Chợ Cốc Lếu- Đền Đôi Cô và  Chùa Cam Lộ - Thôn Phìn Hổ (xã Tả Phời).

4 điểm du lịch của thành phố Lào Cai được UBND tỉnh quyết định công nhận trong đợt này gồm : Điểm du lịch tâm linh: Đền Thượng, Đền Mẫu gắn với Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai);Điểm du lịch tâm linh: đền Đôi Cô, chùa Cam Lộ (phường Bình Minh); Điểm du lịch tâm linh: Quần thể đền Quan, đền Cấm (phường Phố Mới); Điểm du lịch Đền Vạn Hòa gắn với hồ Cửa Nam (xã Vạn Hòa).

 Cũng trong quyết định nêu trên, UBND tỉnh Lào Cai  đã cho phép thành phố Lào Cai khai thác thử nghiệm 2 điểm du lịch gồm : Điểm du lịch văn hóa nông nghiệp Trà Linh Dương (phường Bắc Cường) và Điểm du lịch cộng đồng thôn Phìn Hồ (xã vùng cao Tả Phời).

Mấy năm gần đây thành phố Lào Cai là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi tới thăm tỉnh Lào Cai vì nơi đây có cửa khẩu quốc tế Lào Cai và nhiều ngôi đền, ngôi chùa linh thiêng nằm trên thượng nguồn sông Hồng. Trong số đó có ngôi đền Thượng thờ Đức Thánh Trần được công nhận là Di sản văn hóa - lịch sử quốc gia và ngày rằm tháng Giêng hàng năm mở Hội xuân Đền Thượng thu hút hàng chục vạn người tới tham quan, chiêm bái.

Năm 2016 thành phố Lào Cai lần đầu tiên đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, trong số đó có hơn 1/3 là khách du lịch quốc tế, mang lại nguồn thu đáng kể cho địa phương

                                 Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa 10 tuyến , điểm du lịch ở thành phố biên giới Lào Cai vào hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO