Dự báo thời tiết ngày 9/9: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác

PV| 09/09/2020 09:18

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên dự báo trong ngày và đêm nay (09/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 9/9:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ:Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm nay và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/9: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO