Môi trường

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Nắng nóng cao điểm khu vực Nam Bộ

Hoàng Hiền 25/03/2024 - 08:09

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 25/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40 - 50%. Nắng nóng cao điểm ở Nam Bộ được dự báo duy trì suốt tuần này.

Khu vực Hà Nội có nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ.

z5281407047248_31a408394e268ccb88381dae7492992a.jpg
Khu vực Hà Nội có nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ ngày 26/3 có mưa rải rác.

Bắc Trung Bộ: trời nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây của Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có nơi nắng nóng, Nam Bộ có nắng nóng.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực như sau:

- Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ.

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

- Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

- Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, vùng núi có nơi trên 31 độ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển 26-28 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ; riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng,. Gió nhẹ.

- Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

- Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

- Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Nắng nóng cao điểm khu vực Nam Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO