Dự báo thời tiết ngày 23/3: Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Lan Chi| 23/03/2021 09:57

(TN&MT) - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (23/3), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 1,5-3 m. Từ đêm nay gió tiếp tục giảm cường độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm 23/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 23/3: Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO