Dự báo thời tiết ngày 21/3/2021: Đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa rét

Việt Khang| 21/03/2021 09:03

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Hà Nội đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/3/2021

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng chiều và tối mai có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có . Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 21/3/2021: Đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO