Môi trường

Dự báo thời tiết ngày 18/3: Miền Bắc có mưa trước khi trời chuyển rét

Hoàng Hiền 18/03/2024 - 07:55

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 18/3, bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền: khoảng đêm 18/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; từ ngày 19/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ ngày 19/3 khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm 19/3 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

1_14340829122022.jpg

Trên biển: từ đêm 18/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Từ ngày 19/3 khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ đêm 18-19/3 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều 19/3 khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực như sau:

- Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3.

- Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẻ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ; từ đêm phía Bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3

- Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

- Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/3: Miền Bắc có mưa trước khi trời chuyển rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO