Dự báo thời tiết ngày 16/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

16/09/2018 10:11

(TN&MT) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 16/9 ở hầu hết các vùng, miền ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày 16/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu Đông Bắc gần sáng mai có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, riêng khu Đông Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.

Du bao thoi tiet ngay mai 169
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 56 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ  28 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 16/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO