Dự báo thời tiết ngày 10/2: Miền Bắc tiếp tục mưa rét

Phạm Hoàng Hà| 10/02/2020 07:50

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay Miền Bắc tiếp tục mưa rét, miền Nam có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (10/02), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông sáng nay có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sau có xu hướng giảm dần. Sóng biển cao 2.0-4.0m.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét

Dự báo thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi cao hơn 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độC; phía Nam 21-24 độC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/2: Miền Bắc tiếp tục mưa rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO