Tin tức

Dự báo thời tiết ngày 10/11: Miền Bắc thời tiết tốt, miền Nam có mưa rào và dông

Vy Huyền 10/11/2023 - 07:45

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/11), miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhìn chung thời tiết tốt, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào nhiều khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Về thời tiết trên biển, trong ngày và đêm 10/11, ở vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

z4865731403855_946533c43beea338a0edfbd653b6cd02.jpg
Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 29 - 34 độ

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/11: Miền Bắc thời tiết tốt, miền Nam có mưa rào và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO