Tin tức

Dự báo thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam mưa to

Khánh Ly 01/09/2023 - 09:35

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trong hôm nay (1/9), thời tiết miền Bắc nhìn chung có nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Miền Trung ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ chiều và đêm hôm nay (1/9), khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ cũng mưa lớn, nhưng lượng giảm hơn. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

img_1276.jpeg
Miền Bắc không mưa, thời tiết đẹp phù hợp cho các hoạt động của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/9:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; riêng vùng núi 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: PPhía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 1/9: Miền Bắc nắng đẹp, miền Nam mưa to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO