Dự báo thời tiết ngày 1/5: Khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa và dông

Trường Giang| 01/05/2020 08:46

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (1/5), miền Bắc nhiều nơi có mưa và đồng rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 1/5: Khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa và dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO