Tin tức

Dự báo thời tiết ngày 1/12: Gió mùa Đông Bắc gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Khánh Ly 01/12/2023 - 09:13

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiều tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2 - 5m, biển động.

z4931591274287_3a1022e8c571814ad3fcffc563f6de33.jpg
Sáng sớm, khu vực TP Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14.

Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 1/12: Gió mùa Đông Bắc gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO