Dự báo thời tiết 11/2: Bắc Bộ lạnh 8 độ, Tây Nguyên có nắng

11/02/2017 00:00

(TN&MT) – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Đồng bằng Bắc Bộ trong ngày 11/2, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ từ 12-19 độ. Đêm 11/2 và ngày 12/2 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 11-20 độ.

Dự báo thời tiết biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết ngày hôm nay. Ảnh minh họa
Thời tiết ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, có nơi trên 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15, vùng núi 9 - 11, vùng núi cao dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ; phía nam 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Trần

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 11/2: Bắc Bộ lạnh 8 độ, Tây Nguyên có nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO