Dự báo ngày 21/4, Bắc Bộ hửng nắng

Lan Chi| 21/04/2022 08:18

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, trời giảm mưa và hửng nắng ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, chỉ còn se lạnh về đêm và sáng.

a3-2-(1).jpg
Ảnh minh họa

Ngày 21/4, nền nhiệt tiếp tục tăng cao, hơn 2-3 độ so với hôm trước, đồng thời tình trạng mưa giông chỉ còn rải rác vài nơi và nắng nóng nhanh chóng xuất hiện.

Từ ngày 22/4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần lên 29-30 độ, thấp nhất cũng ở mức 21-22 độ.

Đối với khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục hình thái thời tiết chuyển mùa, dễ xảy ra mưa giông, lốc, sét vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21/4

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo ngày 21/4, Bắc Bộ hửng nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO