Đồng Nai: Phá lò nấu mỡ, nội tạng động vật bẩn đóng chai đem bán

04/05/2018 12:12

(TN&MT) - Cơ sở nấu mỡ động vật ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai gom khoảng 500kg mỡ và nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh, sau khi nấu thì đóng chai đem bán ra thị trường.

Ngày 3/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở nấu mỡ động vật tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa.

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở này các nhân viên đang đun nấu nội tạng, mỡ động vật trên 5 chảo lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ khoảng 200kg mỡ động vật có biểu hiện ngả màu, bốc mùi hôi đang để ở sàn chuẩn bị cho vào chảo nấu.

31886591 1721726494531209 6938505596375138304 n

Tại hiện trường còn có hơn 70 can nhựa (loại can 30 lít) chứa mỡ thành phẩm và nhiều bã mỡ đông lạnh.

Bước đầu xác định chủ cơ sở này là ông Lê Văn Tình, 42 tuổi. Ông này khai mỗi ngày thu gom khoảng 500kg mỡ và nội tạng động vật tại các lò mổ đem về nấu và đem bán cho vài doanh nghiệp. Cơ sở này hoạt động được hơn 2 năm nay.

Chủ cơ sở cho biết không biết bên tiêu thụ dùng mỡ này để làm gì. Lực lượng chức năng xác định việc chế biến, tiêu thụ mỡ, nội tạng động vật như trên có nhiều dấu hiệu sai phạm, công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc.                                                                                     

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Phá lò nấu mỡ, nội tạng động vật bẩn đóng chai đem bán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO