Động đất ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 321 người

11/08/2018 21:38

(TN&MT) – Ngày 10/8, các quan chức Indonesia cho biết số người chết từ trận động đất lớn 6,9 độ richter tấn công đảo Lombok của Indonesia vào tối 5/8 đã tăng lên 321 người mặc dù lực lượng cứu hộ đang chạy đua với cuộc chiến cứu người.

 

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết đã xác nhận 321 trường hợp thiệt mạng và hơn 270.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa do 2 trận động đất xảy ra liên tiếp chỉ trong 2 tuần qua.

 

Trước đó, vào ngày 9/8, số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 5/8 là 259 người.

 

Cũng trong ngày 9/8, một cơn dư chấn mạnh 5,9 độ richter mới đã gây ra sự hoảng loạn ở phía Bắc hòn đảo Lombok.

 

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết gần 75% các công trình dân cư đã bị phá hủy ở miền Bắc Lombok vì xây dựng kém, không thể chịu được những chấn động mạnh mẽ.

 

"Quá trình cứu trợ đang được đẩy nhanh hết sức có thể" - Sutopo Nugroho, người phát ngôn của cơ quan này cho biết và nói thêm rằng hàng trăm tình nguyện viên đang hỗ trợ những nỗ lực này.
 

Hình ảnh từ trên không của nhà thờ Hồi giáo Jamiul Jamaah bị sụp đổ, nơi nhân viên cứu hộ và binh sĩ tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất ở Pemenang, phía Bắc Lombok, Indonesia vào ngày /8/2018. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru
Hình ảnh từ trên không của nhà thờ Hồi giáo Jamiul Jamaah bị sụp đổ, nơi nhân viên cứu hộ và binh sĩ tìm kiếm nạn nhân trong trận động đất ở Pemenang, phía Bắc Lombok, Indonesia vào ngày /8/2018. Ảnh: Antara Foto / Zabur Karuru


Theo Sutopo Nugroho, sau một vài ngày trì hoãn do tiếp cận và truyền thông kém, các nhà bếp di động đã bắt đầu phân phối thực phẩm và nước cần thiết cho hàng ngàn người sơ tán trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

Ngày 10/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông tạm hoãn kế hoạch đến thăm Lombok cho đến tuần tới, với lý do lo ngại về các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra.

 

"Sau khi kết thúc khoảng thời gian khẩn cấp này, chính phủ Indonesia sẽ tiến hành cải tạo, tái thiết và sửa chữa các khu dân cư và các cơ sở công cộng", trang web của Ban thư ký nội các trích lời Tổng thống Widodo.

 

Widodo đã đến thăm hòn đảo Lombok sau trận động đất có cường độ 6,4 độ richter vào ngày 29/7. Trận động đất này làm 17 người chết và hàng chục người bị thương.

 

Những trận động đất vừa qua ở Indonesia đã khiến nhiều du khách phải chạy trốn khỏi hòn đảo du lịch nổi tiếng Lombok trong khi đang là mùa cao điểm du lịch với những bãi biển tuyệt đẹp ở hòn đảo này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 321 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO