Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Linh Nga| 25/09/2020 14:15

(TN&MT) - Sáng 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Trước đó, tại phiên họp phiên thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá VII đã diễn ra chiều 24/9, Ban Chấp hành đã bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; 10 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với đó, Đại hội đã hoàn thành việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết, cùng với 02 đại biểu đương nhiên là Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện cho gần 43 nghìn đảng viên của Đảng bộ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi lời cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Viết Thanh hứa luôn giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, “vì chỉ có đoàn kết mới tạo thêm sức mạnh, chỉ có dân chủ mới tạo trí tuệ và tư duy chia sẻ, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn phát huy yếu tố tích cực, sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên, quy tụ trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý người đảng viên Cộng sản”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu tại Hội nghị 

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cũng cho rằng: Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 có cơ cấu hợp lý, độ tuổi trung bình trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước, nhưng vẫn bảo đảm tính kế thừa. Do đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Viết Thanh kêu gọi từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành luôn nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủy thác của Đảng bộ, ra sức rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; sự góp ý, giám sát của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Phạm Viết Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO