Đồng chí Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Phạm Duy| 15/10/2020 14:40

(TN&MT) - Chiều15-10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI đã công bố danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, chiều 14-10, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI.

8h sáng ngày 15-10, Đại hội tiếp tục làm việc. Bắt đầu buổi làm việc, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tóm tắt kết quả ngày làm việc thứ Hai (14-10). Sau đó, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại Hội trường. Có 02 ý kiến thảo luận tập trung tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố của đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Đề án nhân sự bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng); thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng.

Sau thảo luận tại các Tổ Đại biểu, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường về Đề án nhân sự và ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện quy trình ứng cử, đề cử tại hội trường; Đại hội đã biểu quyết, chốt danh sách bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng gồm 25 đồng chí.

Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian kiểm phiếu, Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường, có 03 tham luận: Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương; Đồng chí đồng chí Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Kiến An; Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục Thuế.

Sau các bài tham luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIII của Đảng gồm 23 đồng chí, và tiếp tục tiến hành bầu cử 02 đồng chí làm đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội tiếp tục phần thảo luận với tham luận của đồng chí Lê Trí Vũ, Phó trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng với nội dung: “Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng các khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, góp phần phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, là trụ cột thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển bứt phá”.

Phiên làm việc buổi sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút.

Tại phiên bế mạc Đại hội chiều ngày 15 -10, trên tinh thần dân chủ, khách quan, với số phiếu tập trung cao, từ 61 ứng cử viên được đề cử, Đại hội đã bầu 53 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVI, và 350/350 đại biểu, đạt tỷ lệ 100% đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, tiếp tục làm Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Thành được 53 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ tuyệt đối.

Hai Phó Bí thư Thành ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Hội nghị cũng đã bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại Hội

Đồng chí Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lý lịch trích ngang đồng chí Lê Văn Thành:

Đồng chí Lê Văn Thành sinh ngày 20 tháng 10 năm 1962, tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng. Là cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước tháng 7/2010, đồng chí Lê văn Thành là Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng.

Từ tháng 7/2010 tới tháng 11/2010, đồng chí là Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 5/2014, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (khóa 14), Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 14.

Từ tháng 5/2014  tới tháng 12/2014 đồng chí Lê Văn Thành là Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Chiều 8/12/2014, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng khóa XIV đã bầu đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 24/10/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu Đ/c Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 29/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố đã bầu Đ/c Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO