Thể thao

Đội Báo Tuổi trẻ Thủ đô vô địch giải bóng đá cúp Báo Nhà báo và Công luận

Đình Du 15/03/2024 - 07:25

(TN&MT) – Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần III - Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2024 đã tìm tìm ra đội ra vô địch.

a3.jpeg
Các cầu thủ tham dự giải chụp hình kỷ niệm

Thi đấu vượt trội trong trận chung kết, đội Tuổi trẻ thủ đô sau khi vượt qua đội bóng Hội Nhà báo Cần Thơ với tỷ số 4-2.

Theo ông Ngô Vương Tuấn - Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết: “Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Chúng tôi đánh giá tinh thần fairplay của các đội tham gia. Là một đội bóng đến từ phía Bắc, đội Tuổi trẻ Thủ đô phải vượt qua khá nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý cũng như khí hậu tại TPHCM. Tuy nhiên, đội cũng rất vui mừng khi giải đấu thành công tốt đẹp.

Tham dự lễ bế mạc giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận, về phía Hội Nhà báo Việt Nam có sự tham gia của: Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Lợi, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trược Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Lê Quốc Trung, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Hà Minh Huệ, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Hồ Quang Lợi, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Phạm Quốc Toàn; Nguyên Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Ông Trần Gia Thái, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Bé, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

a1.jpeg
Ông Lê Trần Nguyên Huy, Quyền Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận phát biểu tại lễ bế mạc

Về phía cơ quan quản lý báo chí có sự tham gia của: Ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo - Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục báo chí - Bộ Thông tin & Truyền thông.

Về phía ban tổ chức giải có sự tham gia của: ông Lê Trần Nguyên Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Quyền Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận, Trưởng ban tổ chức Giải; Bà Trần Lan Anh, Phó Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận, Phó Trưởng ban Thường trực Giải.

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy cho biết: “Giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận lần thứ III đã diễn ra thành công tốt đẹp, được tổ chức một cách rất chuyên nghiệp, đã để lại được nhiều dấu ấn tại thành phố mang tên bác. Được sự tin tưởng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhà báo & Công luận những năm vừa qua không chỉ nỗ lực phát huy chuyên môn, hoàn thành tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội, là diễn đàn của giới báo chí vả nước mà trong các hoạt động sự kiện, hoạt động phong trào, hoạt động an sinh xã hội, chúng tôi cũng không ngừng cố gắng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Giải bóng đá Cúp Nhà báo & Công luận lần thứ III đã được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, kịch tính, hấp dẫn. Giải đã có sự tham gia của 12 đội bóng bao gồm: Báo Nhân Dân, Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội nhà báo Thanh Hoá, Báo Người Lao Động, Hội nhà báo tỉnh Đắk Nông, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội nhà báo Cần Thơ, Đài truyền hình TP.HCM, báo Tuổi trẻ Thủ đô, báo Nhà báo & Công luận, CLB PV Đời sống Xã hội. Thay mặt Ban tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cảm ơn các vận động viên, cổ động viên, đặc biệt cảm ơn các đơn vị đã đồng hành, đã chung tay hỗ trợ, góp phần vào thành công của Giải”.

a2.jpeg
ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của nhiều đội bóng trong giải đấu

Tại buổi lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Trong khuôn khổ Hội Báo, Giải bóng đá Cúp Nhà báo và Công luận lần III – Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2024 là hoạt động thiết thực hưởng ứng và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức sự kiện thể thao này, hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của nhiều đội bóng trong giải đấu của chúng ta. Qua những trận đấu của giải vừa qua, tôi thấy được sự đam mê, tinh thần thể thao của các bạn, tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết fair-play, đã cống hiến những bàn thắng đẹp mắt cho khán giả. Đặc biệt là trong 2 trận đấu sôi động vòng chung kết vừa diễn ra”.

Theo Đội Tuổi trẻ Thủ đô vô địch giải bóng đá cúp Nhà báo và Công luậ
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội Báo Tuổi trẻ Thủ đô vô địch giải bóng đá cúp Báo Nhà báo và Công luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO